Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đồng Tháp: Nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu hàng Việt

Phóng viên - 09/11/2018 | 3:52 (GTM + 7)

VOVGT - Ngày 31/10 vừa qua, tại tỉnh Đồng Tháp, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Kết nối cung cầu hàng Việt 2018.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Cuối tháng 10 vừa qua, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Kết nối cung cầu hàng Việt 2018 nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh kết nối với các nhà phân phối, tìm kiếm thị trường, chuyển giao kỹ thuật để nâng cao hoạt động sản xuất.

Hội nghị Kết nối cung cầu hàng Việt 2018 tại Đồng Tháp. Ảnh: Tạp chí Công thương

Nằm ở đầu nguồn sông Cửu Long, Đồng Tháp có thế mạnh là tỉnh thuần nông với nguồn cung nguyên liệu lớn. Ngoài 5 mặt hàng chủ lực (lúa, cá tra, vịt, xoài, hoa kiểng), Đồng Tháp còn có các ngành hàng khác có nhiều lợi thế như: chế biến nông sản (bánh phồng tôm, bột gạo, hủ tiếu..), thủ công mỹ nghệ, nhiều loại trái cây nhiệt đới như: xoài Cao Lãnh, nhãn Châu Thành, quýt hồng Lai Vung, bưởi Phong Hòa.. rất nổi tiếng.

Vì vậy, Hội nghị Kết nối cung cầu hàng Việt 2018 là cơ hội để tạo mối liên kết tiêu thu thụ sản phẩm hàng hóa giữa các doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Tháp với các tỉnh, thành phố lân cận, góp phần hình thành chuỗi cung ứng sản phẩm hàng hóa sản xuất tại địa phương theo hướng liên kết ổn định và bền vững.

Đây cũng được xem là một trong những hoạt động thiết thực có ý nghĩa để thực hiện chương trình phát triển thị trường trong nước gắn với hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Nói về kết quả của hội nghị này, ông Hà Bửu Khánh, Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp cho biết:

"Qua hội nghị, các nhà sản xuất, nhà phân phối đã ký kết được 74 bản ghi nhớ tại Hội nghị và thỏa thuận ghi nhớ bên lề hội nghị. Trong đó, có 40 bản ghi nhớ giữa các nhà sản xuất Đồng Tháp với các doanh nghiệp ngoài tỉnh; 30 bản ghi nhớ giữa các nhà sản xuất, nhà phân phối và chế biến trong tỉnh; 4 bản ghi nhớ giữa các doanh nghiệp ngoài tỉnh với nhau”.

Theo bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, thông qua những nội dung ký kết sẽ góp phần phát triển hệ thống phân phối đồng bộ và hiệu quả nhằm tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho hàng hoá sản xuất trong nước.

Các đơn vị tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ liên kết sản xuất và tiêu thụ nông thủy sản tại hội nghị. Ảnh: Báo Công thương

Bà Lê Việt Nga cho rằng, hội nghị kết nối cung cầu hàng Việt Nam Đồng Tháp năm 2018 sẽ đóng góp tích cực cho việc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện cho người tiêu dùng được sử dụng hàng Việt Nam có chất lượng, giá cả hợp lý, mẫu mã phong phú; hỗ trợ các nhà phân phối tìm được các nguồn hàng ổn định với đa dạng đặc sản vùng miền, thu hút sự quan tâm của khách hàng, từ đó tăng doanh thu và mở rộng hệ thống phân phối, góp phần phát triển thị trường trong nước tăng trưởng, thúc đẩy sản xuất hàng hóa trong nước và thu hút đầu tư.

Được biết, thời gian qua, Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp cũng đã có nhiều chương trình, kế hoạch nhằm thúc đẩy quá trình liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ nông thủy sản, nhất là sản phẩm chủ lực, đặc thù, đặc trưng của địa phương.

Ông Hà Bửu Khánh, Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp cho biết thêm:

“Xác định hệ thống siêu thị là kênh phân phối quan trọng các mặt hàng đặc sản của tỉnh, thời gian qua, Sở Công thương tỉnh thường xuyên có các hoạt động kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong tỉnh với các kênh phân phối hiện đại, như các siêu thị Co.opmart, Saigon Co.op; Satra, Hapro, Big C… đồng thời tổ chức các hội nghị tổng kết đưa hàng vào siêu thị để đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn từ đó đề ra các giải pháp khắc phục”.

Mặc dù vậy, trên thực tế, các mặt hàng nông thủy sản tươi sống và chế biến của tỉnh Đồng Tháp còn hiện diện khá “khiêm tốn” tại các kênh phân phối hiện đại, do đó, Sở Công thương tỉnh vẫn đặc biệt chú trọng và triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm đưa hàng hóa vào các kênh phân phối truyền thống như chợ truyền thống, chợ đầu mối, nhà hàng, các đại lý phân phối, các thương nhân đầu mối… thông qua việc tổ chức các đoàn khảo sát tìm kiếm thị trường ở Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc, Hội nghị kết nối cung cầu tại Tp.HCM, các tuần lễ hàng Việt…

Trong thời gian tới, nhằm tạo điều kiện tiêu thụ các mặt hàng của các đơn vị sản xuất trên địa bàn tỉnh đồng thời ổn định thị trường, kích cầu tiêu dùng, Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp lên kế hoạch phối hợp với các doanh nghiệp phân phối mở các chuỗi cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh, nhất là những khu vực tập trung dân cư, khu cụm công nghiệp.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //